Ông Kim Jong-un kêu gọi tăng sức mạnh hạt nhân

Nhân dịp này, ông Kim Jong-un phát biểu chỉ đạo: “Phải mở rộng kết quả tuyệt vời này… để phát triển sức mạnh hạt nhân”.

KCNA mô tả sư đoàn pháo Hwasong được giao nhiệm vụ “tấn công các căn cứ quân sự xâm lăng của đế quốc Mỹ ở khu vực hoạt động Thái Bình Dương”. Như vậy các mục tiêu đó chính là các căn cứ Mỹ ở Nhật và trên đảo Guam.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin theo điều tra của Ủy ban Tham mưu trưởng liên quân ở Seoul, ba tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong (tầm bắn tối đa 1.300 km) bay khoảng 1.000 km trên biển Nhật Bản rồi rơi vào bên trong vùng nhận dạng phòng không của Nhật 400 km.

Các chuyên gia đánh giá vụ bắn thử của Triều Tiên đã thành công vì tên lửa bay xa 1.000 km mà không tự phát nổ. Các chuyên gia lo ngại sắp tới Triều Tiên sẽ tìm cách lắp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa.

Ngày 6-9 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an LHQ đã tổ chức cuộc họp để thảo luận về vụ Triều Tiên bắn thử ba tên lửa đạn đạo vì điều này đã vi phạm hàng loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Hàn Quốc, Nhật và Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm