Ông Moon cùng em gái ông Kim xem VĐV liên Triều thi đấu

Tối 10-2 tại Trung tâm Khúc côn cầu Kwandong ở TP Gangneung tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) xuất hiện hình ảnh mang lại nhiều cảm xúc không kém cú bắt tay lịch sử liên Triều tối trước đó tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam cùng đến xem và cổ vũ trận đấu khúc côn cầu trên băng của đoàn nữ VĐV liên Triều với đội Thụy Sĩ.

(Từ trái sang): Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, ông Kim Yong-nam, bà Kim Yo-jong chụp hình cùng đội VĐV liên Triều tại trung tâm khúc côn cầu Kwandong ở TP Gangneung, tỉnh Gangwon. Ảnh: REUTERS

(Từ trái sang): Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, ông Kim Yong-nam, bà Kim Yo-jong chụp ảnh cùng đội VĐV liên Triều tại trung tâm khúc côn cầu Kwandong ở TP Gangneung, tỉnh Gangwon. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Moon Jae-in ngồi cùng hàng ghế với bà Kim Yo-jong và ông Kim Yong-nam. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach và Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset cũng cùng đến xem buổi thi đấu. Ông Bach - người rất ủng hộ hòa giải thống nhất liên Triều - ngồi giữa Tổng thống Moon và hai nhân vật cấp cao họ Kim. Ngồi cạnh bà Kim Yo-jong là Trưởng ban tổ chức Thế vận hội Pyeongchang 2018 Lee Hee-beom. Và theo Yonhap, bà Lee trao đổi vui vẻ với bà Kim trong buổi thi đấu.

Bà Kim Yo-jong (giữa) chào mừng đội VĐV liên Triều tại trung tâm khúc côn cầu Kwandong ở TP Gangneung, tỉnh Gangwon. Ảnh: REUTERS

Bà Kim Yo-jong (giữa) chào mừng đội VĐV liên Triều tại trung tâm khúc côn cầu Kwandong ở TP Gangneung, tỉnh Gangwon. Ảnh: REUTERS

Gần vị trí Tổng thống Moon Jae-in, bà Kim Yo-jong và ông Kim Jong-nam ngồi là đội cổ vũ Triều Tiên trong trang phục đỏ, liên tục hô vang “Chúng ta là một”, “Tiến lên”. Tổng thống Moon Jae-in, bà Kim Yo-jong, ông Kim Yong-nam đều đứng lên vui mừng vỗ tay mỗi khi VĐV liên Triều ghi điểm.

(Từ trái sang): Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, ông Kim Yong-nam, bà Kim Yo-jong phấn khởi theo dõi trận đấu khúc côn cầu nữ giữa đội VĐV liên Triều với đội Thụy Sĩ, tại trung tâm khúc côn cầu Kwandong ở TP Gangneung, tỉnh Gangwon. Ảnh: YONHAP

(Từ trái sang): Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, ông Kim Yong-nam, bà Kim Yo-jong phấn khởi theo dõi trận đấu khúc côn cầu nữ giữa đội VĐV liên Triều với đội Thụy Sĩ, tại trung tâm khúc côn cầu Kwandong ở TP Gangneung, tỉnh Gangwon. Ảnh: YONHAP

Theo Reuters, trận thi đấu này thu hút chú ý lớn từ thế giới khi VĐV hai miền Triều Tiên cùng tham gia một đội, mặc cùng một màu áo trắng in biểu tượng thống nhất hai miền. Cờ thống nhất xuất hiện rất nhiều trên khán đài.

Đáng tiếc kết quả trận đấu không nghiêng về đội VĐV liên Triều khi đội Thụy Sĩ là đội từng đạt huy chương đồng ở Thế vận hội ở Sochi (Nga) bốn năm trước, đang được Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Quốc tế xếp vị trí thứ sáu thế giới. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Reuters, kết quả này không làm giảm nhiệt tình của người dân đến xem trận đấu. Rất nhiều người xem đây là một sự kiện tích cực trong tiến trình tiến tới hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

“Tôi cảm thấy rất vui và cảm động. Tôi cảm thấy mình may mắn khi xem một trận đấu lịch sử như thế này. Nó sẽ góp phần vào tiến trình hòa bình liên Triều” - anh Jang Sung-ho đến xem trận đấu với bảy người trong gia đình mình nói với Reuters.

“Đây là một trận đấu lịch sử. Bước đi nhỏ này sẽ mở đường cho hòa bình liên Triều” - Reuters dẫn lời anh Oh Eun-seok 44 tuổi.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, ông Kim Yong-nam, bà Kim Yo-jong chào hỏi các VĐV liên Triều trước trận đấu với đội Thụy Sĩ, tại trung tâm khúc côn cầu Kwandong ở TP Gangneung, tỉnh Gangwon. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, ông Kim Yong-nam, bà Kim Yo-jong chào hỏi các VĐV liên Triều trước trận đấu với đội Thụy Sĩ, tại trung tâm khúc côn cầu Kwandong ở TP Gangneung, tỉnh Gangwon. Ảnh: YONHAP

Trước khi cùng đến xem trận thi đấu lịch sử này, trong ngày 10-2, Tổng thống Moon Jae-in đã có buổi tiếp và buổi tiệc trưa thân tình bà Kim Yo-jong, ông Kim Yong-nam cùng phái đoàn cấp cao Triều Tiên tại Nhà Xanh. Bà Kim đã chuyển đến Tổng thống Moon bức thư của anh trai là ông Kim Jong-un, mời Tổng thống Moon sang thăm Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm