Ông Mugabe từ chức, chấm dứt 37 năm cầm quyền Zimbabwe

Ngày 21-11, ông Robert Mugabe đã gửi thư đến Quốc hội từ chức tổng thống, chấm dứt triều đại 37 năm cầm quyền Zimbabwe. Kế hoạch luận tội ông Mugabe cũng được hủy bỏ, theo Reuters.

“Tôi, Robert Gabriel Mugabe chính thức tuyên bố từ chức, có hiệu lực ngay lập tức” - Chủ tịch Quốc hội Zimbabwe Jacob Mugenda đọc thư từ chức của ông Mugabe.

Nghị sĩ Quốc hội Zimbabwe mừng vui sau khi thư từ chức của ông Mugabe được đọc lên. Ảnh: AP

Nghị sĩ Quốc hội Zimbabwe mừng vui sau khi thư từ chức của ông Mugabe được đọc lên. Ảnh: AP

Theo nguồn tin của CNN, ông Mugabe (93 tuổi) đã đạt được thỏa thuận từ chức với đảng cầm quyền Zanu-PF và cả quân đội. Theo đó, ông và vợ là bà Grace Mugabe sẽ không bị truy cứu trách nhiệm cũng như được giữ lại tài sản. Thông báo từ chức của ông Mugabe đem lại vui mừng lớn cho người dân Zimbabwe.

Cựu Phó Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, người sẽ thay ông Mugabe. Ảnh: EPA

Cựu Phó Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, người sẽ thay ông Mugabe. Ảnh: EPA

Người sẽ thay vị trí tổng thống của ông Mugabe sẽ là ông Emmerson Mnangagwa, vốn là phó tổng thống nhưng bị ông Mugabe sa thải vài tuần trước. Ông Mnangagwa sẽ nhận ghế tổng thống trong vòng 48 giờ tới.

Ông Mnangagwa (75 tuổi) có được sự ủng hộ của tướng Constantino Chiwenga - tư lệnh quân đội Zimbabwe, người lãnh đạo quân đội thực hiện cuộc binh biến nhằm buộc ông Mugabe từ chức từ giữa tuần trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm