Ông Obama bất ngờ tới bệnh viện khám họng

Tổng thống MỹBarack Obama - Ảnh: Getty Images
Tổng thống MỹBarack Obama - Ảnh: Getty Images

Theo báo chí địa phương, Tổng thống đã tới bệnh viện Walter Reed vào lúc 14g37 ngày 6-12 (giờ địa phương) và đã được chụp CT để kiểm tra vì sao ông bị đau họng dai dẳng mấy tuần qua.

Chuyến đi không nằm trong kế hoạch của Tổng thống vì thế đã gây sự chú ý của truyền thông địa phương.

Trong một thông báo ra sau đó, bác sĩ của Tổng thống - ông Ronny Jackson - nói kết quả chụp CT "bình thường", và các triệu chứng của Tổng thống là do "tình trạng viêm mô mềm liên quan đến trào ngược axit gây ra, và sẽ được điều trị phù hợp".

Cũng theo Jackson, sáng cùng ngày, một bác sĩ tai mũi họng đã khám cho Tổng thống và vì "thận trọng", bác sĩ này đã đề nghị Tổng thống đi chụp CT kiểm tra.

Trước đó hồi tháng 5, Tổng thống Obama đã được kiểm tra sức khỏe định kỳ với kết quả rất tốt. Theo thông báo của ông Jackson, Tổng thống có "chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn mỗi ngày, vẫn cai thuốc lá, thỉnh thoảng có uống rượu nhưng chừng mực".

Theo T.Vy (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm