Ông Putin muốn ông Trump mời sang thăm Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn lòng sang thăm Mỹ nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump có lời mời.

“Nếu ông Trump mời tôi thăm Mỹ, tôi chắc chắn sẽ sang” -  Tổng thống Putin nói trong cuộc họp báo cuối cùng của năm 2016 tại Moscow (Nga) ngày 23-12, kéo dài tới 3 tiếng rưỡi đồng hồ, với sự tham gia của khoảng 1.400 nhà báo trong nước và quốc tế.

Tổng thống Putin trong cuộc họp báo dài 3 tiếng rưỡi tại Moscow ngày 23-12. Ảnh: AP

Khoảng 1.400 nhà báo dự cuộc họp báo củaTổng thống Putin tại Moscow ngày 23-12. Ảnh: AP

Theo ông Putin, cuộc gặp giữa ông và ông Trump có thể sẽ diễn ra sau khi ông Trump thành lập xong chính phủ. Ông Putin đồng tình với đánh giá của ông Trump là quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức xấu “không thể xấu hơn”. Ông hy vọng cuộc gặp giữa ông với ông Trump sẽ giúp hai nước cải thiện quan hệ.

Tổng thống Putin trong cuộc họp báo dài 3 tiếng rưỡi tại Moscow ngày 23-12. Ảnh: AP

Tổng thống Putin trong cuộc họp báo dài 3 tiếng rưỡi tại Moscow ngày 23-12. Ảnh: AP

Cũng tại cuộc họp báo, ông Putin đã hoan nghênh ông Trump đã hiểu sâu sắc suy nghĩ của cử tri Mỹ và chiến thắng cuộc bầu cử.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin nói ông chưa quyết định có theo đuổi một nhiệm kỳ tổng thống 6 năm nữa không. Tổng thống Putin cho biết ông sẽ dựa vào tình hình trong nước và thế giới để ra quyết định. Nga sẽ bầu cử tổng thống vào năm 2018. Ông cũng bác bỏ khả năng sẽ có bầu cử sớm như truyền thông đồn đoán.

Tổng thống Putin đề cập nhiều vấn đề trong cuộc họp báo dài 3 tiếng rưỡi tại Moscow ngày 23-12. Ảnh: AP

Tổng thống Putin đề cập nhiều vấn đề trong cuộc họp báo dài 3 tiếng rưỡi tại Moscow ngày 23-12. Ảnh: AP

Trong cuộc họp báo 3 tiếng rưỡi đồng hồ, Tổng thống Putin đã đề cập đến rất nhiều vấn đề cả trong nước và quốc tế.

Trong nước, đó là về kinh tế, chính trị, xã hội, sự cố doping trong thể thao... Về kinh tế, Tổng thống Putin cho biết kinh tế Nga bắt đầu tăng trưởng tốt trở lại từ tháng 11. Ông dự đoán tăng trưởng của Nga năm 2016 sẽ giảm 0,6%-0,7% so với năm trước, so với giảm 3,7% năm 2015.

Về quốc tế, Tổng thống Putin khẳng định quan hệ hợp tác Nga-Thổ sẽ không bị ảnh hưởng vì vụ đại sứ Nga Andrei Karlov bị ám sát, Nga vẫn sẽ đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết tình hình Syria. Về tình hình Syria, theo Tổng thống Putin, cần thiết phải có một thỏa thuận ngừng bắn khắp nước, tiếp theo đó là đàm phán hòa bình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm