Ông Putin nói Tổng thống Ukraine đẩy thủy thủ vào chỗ chết

Theo RT, trong cuộc họp báo thường niên ngày 20-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trước báo giới rằng các thủy thủ trên ba tàu chiến bị lực lượng tuần duyên Nga bắt giữ hồi tháng trước đã được Ukraine đem ra làm bia đỡ đạn. Ông Putin nói việc không ai trong số họ thiệt mạng trong vụ đụng độ đã làm giới cầm quyền Kiev thất vọng.

“Họ mong có một số thủy thủ thiệt mạng nhưng thật may điều đó đã không xảy ra” - Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong buổi họp báo thường niên hôm 20-12. Ảnh: TASS

Theo ông Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cố tình đẩy binh sĩ nước mình vào chỗ chết trong vụ đụng độ tại eo biển Kerch trên Biển Đen hôm 25-11 nhằm cải thiện tỉ lệ ủng hộ trước thềm bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 3-2019.

Ông Putin khẳng định vụ đụng độ ở eo biển Kerch nằm trong kế hoạch làm leo thang căng thẳng với Nga của Kiev và hai trong số 24 thủy thủ bị bắt là thành viên Cơ quan An ninh Ukraine.

Ngày 25-11, lực lượng tuần duyên Nga nổ súng và bắt giữ ba tàu chiến của hải quân Ukraine cố tình tìm cách vượt qua eo biển Kerch để vào biển Azov. Moscow cáo buộc các tàu Ukraine di chuyển nguy hiểm và bất chấp lệnh dừng lại của giới chức Nga. Toàn bộ 24 thủy thủ đoàn của ba tàu chiến bị phía Nga truy tố tội xâm phạm lãnh hải trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm