'Ông trùm' viễn thông Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Tân Hoa xã hôm 27-12 dẫn thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết ông Thường Tiểu Binh đã bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, ám chỉ tội tham nhũng.
Phương tiện truyền thông Trung Quốc hôm 27-12 cũng cho hay hiện ông Thường không thấy xuất hiện tại các sự kiện công cộng liên quan của tập đoàn này. 

Rất ít thông tin liên quan đến vụ điều tra ông Thường được công bố trên trang web của CCDI. Được biết ông Thường Tiểu Binh là cựu chủ tịch Tập đoàn Viễn thông China Unicom (tập đoàn viễn thông lớn thứ hai ở Trung Quốc), hiện là chủ tịch China Telecom.

 Chủ tịch Tập đoàn Viễn thông China Telecom - ông Thường Tiểu Binh bị điều tra tham nhũng. Ảnh: AFP

Hai tập đoàn China Unicom và China Telecom thuộc tốp 3 tập đoàn viễn thông lớn nhất của Trung Quốc.

Ông Thường hiện 58 tuổi, trở thành chủ tịch của China Telecom vào tháng 8-2015. Ông Thường tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ sư viễn thông tại Viện Bưu chính viễn thông Nam Kinh năm 1982. 

Theo Bloomberg, năm 2001, ông nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại ĐH Thanh Hoa - trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh.

Ông Thường là nhân vật mới nhất trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động kể từ khi lên nắm quyền nước này. 

Chỉ trong năm 2014, hơn 70 quan chức cấp cao tại các công ty nhà nước Trung Quốc đã bị điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm