Ông Trump chuẩn bị thay một loạt tướng lĩnh cấp cao

Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian tới đây sẽ phải ra quyết định thay đổi một số vị trí tướng lĩnh quan trọng, vốn có nhiệm vụ cố vấn cho ông và lãnh đạo quân đội Mỹ, theo CNN.

Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng đang xem xét cất nhắc các vị trí thay thế một dàn quan chức quân đội cấp cao chuẩn bị về hưu. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis sẽ là người có vai trò chính trong việc giới thiệu các vị trí, và Thượng viện sẽ bỏ phiếu xác nhận.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: BBC

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: BBC

Một vị trí quan trọng sẽ có thay đổi vào đầu năm 2019, khi Tướng bốn sao Paul Selva của không quân Mỹ hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ về hưu. Ở chức vụ này Tướng Selva có trách nhiệm rất lớn trong việc giám sát quy trình hoạt động mật của hệ thống vũ khí hạt nhân, cũng như việc chi tiêu ngân sách, mua sắm vũ khí mới.

Tướng bốn sao Paul Selva, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ sắp về hưu năm 2019. Ảnh: C-SPAN

Tướng bốn sao Paul Selva, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ sắp về hưu năm 2019. Ảnh: C-SPAN

Nhiều quan chức quốc phòng Mỹ tin nhân vật hàng đầu có thể thay thế Tướng Selva sẽ là Tướng Lục quân bốn sao Vincent Brooks, Tư lệnh quân đội Mỹ ở Hàn Quốc.

Tướng Brooks sẽ thôi lãnh đạo quân đội Mỹ ở Hàn Quốc trong vài tuần nữa và về hưu. Tuy nhiên điểm đáng chú ý là chuyện về hưu của Tướng Brooks vẫn chưa được thông báo và nhiều người tin rằng ông đang được cân nhắc vào một vị trí cao cấp hơn. Tướng Brooks sẽ là cố vấn đáng tin cậy với ông Trump với chuyên môn quân sự có giá trị về Triều Tiên trong bối cảnh đàm phán giải trừ hạt nhân đang được đẩy cao.

Tướng Lục quân bốn sao Vincent Brooks, Tư lệnh quân đội Mỹ ở Hàn Quốc được dự đoán sẽ nhận chức Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng. Ảnh: BLACKPAST

Tướng Lục quân bốn sao Vincent Brooks, Tư lệnh quân đội Mỹ ở Hàn Quốc được dự đoán sẽ nhận chức Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng. Ảnh: BLACKPAST

Ông Trump cũng sẽ phải chọn người thay thế vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - vị trí cố vấn quân sự hàng đầu cho mình trong năm 2019. Tướng Joseph Dunford – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ hiện tại sẽ hoàn thành nhiệm kỳ thứ hai vào mùa thu 2019.

Tướng Joseph Dunford – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ cũng sẽ về hưu năm 2019. Ảnh: CNN

Tướng Joseph Dunford – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ cũng sẽ về hưu năm 2019. Ảnh: CNN

Hai vị trí Chủ tịch và Phó Chủ tịch phải là hai người từ hai quân chủng khác nhau. Vì thế nếu Tướng Lục quân Brooks được chọn cho vị trí phó thì vị trí số một phải từ một quân chủng khác. Điều này đồng nghĩa Tướng Mark Milley – Tham mưu trưởng Lục quân, một nhân vật có kinh nghiệm chiến đấu kỳ cựu mà ông Trump từng gặp trước đây bị loại khỏi danh sách có thể đề cử.

Tướng Mark Milley – Tham mưu trưởng Lục quân có thể sẽ không được đề cử vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng. Ảnh: YOUTUBE

Tướng Mark Milley – Tham mưu trưởng Lục quân có thể sẽ không được đề cử vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng. Ảnh: YOUTUBE

Dù nhấn mạnh mình chưa chắc ông Trump sẽ chọn ai vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, nhưng nhiều quan chức quốc phòng Mỹ đưa ra một khả năng đó là Tướng David Goldfein, đương kim Tham mưu trưởng Không quân. Nếu Tướng Goldfein ngồi vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng, ý tưởng thành lập quân chủng Không gian của ông Trump sẽ thuận lợi hơn trong quá trình xét duyệt ở Quốc hội.

Tướng David Goldfein, đương kim Tham mưu trưởng Không quân có thể sẽ nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng. Ảnh: C-SPAN

Tướng David Goldfein, đương kim Tham mưu trưởng Không quân có thể sẽ nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng. Ảnh: C-SPAN

Người cạnh tranh với Tướng Goldfein có thể là Tướng Không quân John Hyten, đương kim Chỉ huy Bộ Tư lệnh chiến lược, rất có kiến thức, kinh nghiệm về vũ khí hạt nhân. Chưa từng có một sĩ quan không quân nào nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng kể từ năm 2005, vì thế đang có đồn đoán từ hàng sĩ quan cấp cao rằng đã đến lúc lực lượng không quân quay trở lại với vai trò này.

Tướng Không quân John Hyten, Chỉ huy Bộ Tư lệnh chiến lược có thể cạnh tranh vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng với Tướng Goldfein. Ảnh: CTVNEWS

Tướng Không quân John Hyten, Chỉ huy Bộ Tư lệnh chiến lược có thể cạnh tranh vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng với Tướng Goldfein. Ảnh: CTVNEWS

Một số tướng lĩnh cấp cao đang giám sát các khu vực quan trọng khác cũng chuẩn bị nghỉ hưu. Và đang có đồn đoán Trung tướng Kenneth McKenzie, Chỉ huy Quân đoàn Thủy quân lục chiến sẽ thay vị trí Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ.

Trung tướng Kenneth McKenzie, Chỉ huy Quân đoàn Thủy quân lục chiến sẽ thay vị trí Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ. Ảnh: WIKIPEDIA

Trung tướng Kenneth McKenzie, Chỉ huy Quân đoàn Thủy quân lục chiến sẽ thay vị trí Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ. Ảnh: WIKIPEDIA

Vị trí Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ - giám sát các chiến dịch của quân đội Mỹ ở Trung Đông (Iraq, Syria, Afghanistan) - hiện do Tướng Joseph Votel đang nắm giữ.

Tướng Joseph Votel, đương kim Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ. Ảnh: URDUPOINT

Tướng Joseph Votel, đương kim Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ. Ảnh: URDUPOINT

Trung tướng Lục quân Richard Clarke đã được chọn lãnh đạo Bộ Chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt của Mỹ, giám sát lực lượng đặc biệt gồm hàng nghìn binh sĩ triển khai khắp thế giới.

Trung tướng Lục quân Richard Clarke đã được chọn lãnh đạo Bộ Chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt của Mỹ. Ảnh: WIKIPEDIA

Trung tướng Lục quân Richard Clarke đã được chọn lãnh đạo Bộ Chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt của Mỹ. Ảnh: WIKIPEDIA

Bộ Chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt của Mỹ đang do Tướng Raymond Thomas lãnh đạo.

Tướng Raymond Thomas đang lãnh đạo Bộ Chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt của Mỹ. Ảnh: WIKIPEDIA

Tướng Raymond Thomas đang lãnh đạo Bộ Chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt của Mỹ. Ảnh: WIKIPEDIA

Tướng Không quân Tod Walters hiện lãnh đạo các chiến dịch không quân Mỹ ở châu Âu đang được xem là ứng viên hàng đầu lãnh đạo Bộ Chỉ huy châu Âu, và trở thành Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tối cao Đồng minh NATO. Đây là một vị trí quan trọng vì sẽ phải đối phó với Nga. Tướng Walters.

Tướng Không quân Tod Walters có thể sẽ lãnh đạo Bộ Chỉ huy châu Âu, trở thành Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tối cao Đồng minh NATO. Ảnh: WIKIPEDIA

Tướng Không quân Tod Walters có thể sẽ lãnh đạo Bộ Chỉ huy châu Âu, trở thành Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tối cao Đồng minh NATO. Ảnh: WIKIPEDIA

Nhân vật đang lãnh đạo Bộ Chỉ huy châu Âu, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tối cao Đồng minh NATO là Tướng Curtis Scaparroti, sắp về hưu.

Tướng Curtis Scaparroti lãnh đạo Bộ Chỉ huy châu Âu, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tối cao Đồng minh NATO, sắp về hưu. Ảnh: STAR AND STRIPES

Tướng Curtis Scaparroti lãnh đạo Bộ Chỉ huy châu Âu, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tối cao Đồng minh NATO, sắp về hưu. Ảnh: STAR AND STRIPES

Theo CNN, dàn tướng lĩnh mới sẽ giúp định hình các chiến dịch và chính sách quân sự Mỹ trong những năm tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm