Ông Trump được mời đến Crimea sau khi nói nơi này thuộc về Nga

Tin tức này sau đó đã được giới quan chức Nga hoan nghênh. Cựu bộ trưởng tư pháp Crimea Natalya Poklonskaya ngày 15-6 lên tiếng: “Hóa ra các chính trị gia Mỹ hoàn toàn khác xa Tổng thống Donald Trump và họ cũng xa rời những nguyên tắc luật pháp và công lý được thừa nhận rộng rãi”.

Bà Poklonskaya, hiện là nghị sĩ Nga nói thêm: “Chúng tôi mời tổng thống Mỹ thăm Crimea để ông ấy chắc chắn rằng mình đã phát ngôn đúng”.

Theo các nguồn tin của Buzzfeed, ông Trump nói Crimea thuộc về Nga sau một hồi công kích kịch liệt các nước G7 khác trong một cuộc tranh luận về các vấn đề đối ngoại trong buổi tiệc tối 8-6 tại hội nghị G7 ở Quebec (Canada). Trong bữa tối này, ông Trump đã hỏi các lãnh đạo G7 khác tại sao lại đứng về phía Ukraine, rằng “Ukraine là một trong những nước tham nhũng nhất thế giới”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm