Ông Trump tăng quân, có chiến lược mới với Afghanistan

Tối 21-8, phát biểu tại căn cứ quân sự Myer-Henderson Hall, Virginia (Mỹ) được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chiến lược mới với Afghanistan.

Theo đó ông sẽ không rút quân về nước như người tiền nhiệm Barach Obama từng làm. Theo ông, việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan sẽ gây ra sự khuyết thiếu sức mạnh nghiêm trọng, dễ biến Afghanistan trở thành một thiên đường mới cho bọn khủng bố.

Tổng thống Mỹ Trump thông báo chính sách với Afghanistan tại căn cứ Myer-Henderson Hall, Virginia (Mỹ) đêm 21-8. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Trump thông báo chiến lược với Afghanistan tại căn cứ Myer-Henderson Hall, Virginia (Mỹ) đêm 21-8. Ảnh: REUTERS

Thay vào đó ông sẽ đưa quân thêm đến nước này, quyết thắng được cuộc chiến lâu dài nhất của Mỹ ở nước ngoài. Mục tiêu của ông Trump là ngăn chặn nước này trở thành thiên đường của khủng bố Hồi giáo làm bàn đạp tấn công Mỹ.

Ông Trump không nói sẽ có bao nhiêu quân Mỹ được đưa thêm đến Afghanistan, tuy nhiên Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có kế hoạch sẽ gửi khoảng 4.000 quân đến gia nhập với 8.400 quân Mỹ hiện ở nước này. Fox News cũng dẫn một nguồn tin quan chức Mỹ cấp cao cho biết ông Trump đã ký kế hoạch gửi 4.000 quân thêm đến Afghanistan.

Mỹ từng có 100.000 quân ở Afghanistan cho đến khi Tổng thống Obama rút dần trong 2 năm 2010-2011.

(Từ trái sang): Cô Ivanka Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Phó Tổng thống Mike Pence nghe Tổng thống Trump thông báo chính sách Afghanistan tại căn cứ Myer-Henderson Hall, Virginia (Mỹ) đêm 21-8. Ảnh: REUTERS

(Từ trái sang): Cô Ivanka Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Phó Tổng thống Mike Pence nghe Tổng thống Trump thông báo chính sách Afghanistan tại căn cứ Myer-Henderson Hall, Virginia (Mỹ) đêm 21-8. Ảnh: REUTERS

Ông Trump cho biết chiến lược mới của Mỹ với Afghansitan được thiết kế nhằm đưa phiến quân Taliban đến bàn đàm phán.

Không giống các chính phủ Mỹ trước, ông Trump nói ông không khuyến khích Afghanistan áp dụng hình thức dân chủ và thể chế phương Tây, mà chỉ muốn đảm bảo Afghanistan không trở thành nơi ẩn náu của khủng bố, Hồi giáo cực đoan.

Ông tuyên bố sự kiên nhẫn của ông trong hỗ trợ chính phủ Afghanistan có giới hạn, rằng Afghanistan cần tăng hợp tác nếu muốn Mỹ tiếp tục gắn bó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm