Phá đường dây mua bán trẻ em

Trong đường dây có vợ chồng một bác sĩ điều hành bệnh viện tư, một số nhân viên bệnh viện, một cán bộ hộ tịch và bốn cặp vợ chồng.

Bệnh viện tư nói trên đã hoạt động năm năm nay, kiêm luôn dịch vụ phá thai chui. Các sản phụ đến đây phá thai thường được dụ giữ lại thai, bệnh viện sẽ chăm sóc miễn phí tới khi sinh, sau đó mua lại trẻ.

Bệnh viện lo phần sinh nở, cán bộ hộ tịch lo giấy khai sinh giả và giao trẻ mới sinh cho người nhận mua. Người mua trẻ phải chi 20.000 ringgit (hơn 102 triệu đồng VN) trong khi mẹ ruột chỉ nhận được 700 ringgit (hơn 3,6 triệu đồng VN). Cảnh sát đang điều tra xem đường dây này đã mua bán bao nhiêu trẻ.

HỒNG CẨM (Theo New Strait Times, ABC, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm