Phái đoàn cấp cao Triều Tiên đã có mặt tại Hàn Quốc

Bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên có mặt phái đoàn cấp cao nước này đã đến Hàn Quốc trưa 9-2. Phái đoàn cấp cao Triều Tiên gồm 22 người đến sân bay quốc tế Incheon ở Seoul trên một máy bay được cho là máy bay riêng của lãnh đạo Triều Tiên, Yonhap đưa tin.

Đón phái đoàn Triều Tiên tại sân bay Incheon là Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon và nhiều quan chức cấp cao khác.

Dẫn đầu phái đoàn là ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên. Tuy nhiên theo Yonhap, dễ dàng nhận ra nhân vật quyền lực nhất thật sự trong phái đoàn này khi ông Kim Yong-nam, 90 tuổi đề nghị vị trí ghế trung tâm ngồi đối diện với Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho bà Kim Yo-jong. Nhưng cuối cùng bà Kim Yo-jong từ chối.

(Từ phải sang) Ông Kim Yong-nam, bà Kim Yo-jong và 2 quan chức Triều Tiên khác trong cuộc gặp ngắn với Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (thứ hai từ trái sang) và các quan chức cấp cao Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Incheon ở Seoul (Hàn Quốc) trưa ngày 9-2. Ảnh: YONHAP

(Từ phải sang) Ông Kim Yong-nam, bà Kim Yo-jong và 2 quan chức Triều Tiên khác trong cuộc gặp ngắn với Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (thứ hai từ trái sang) và các quan chức cấp cao Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Incheon ở Seoul (Hàn Quốc) trưa ngày 9-2. Ảnh: YONHAP

Sau cuộc gặp gỡ ngắn với ông Cho và các quan chức Hàn Quốc tại sân bay, phái đoàn Triều Tiên lên đường về Pyeongchang - cách Seoul 180km - bằng tàu hỏa cao tốc.

Phái đoàn Triều Tiên sẽ dự lễ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 ở TP Pyeongchang, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) cùng ngày. Ngoài ra, Yonhap cho biết theo lịch trình thì ông Kim Yong-nam có buổi một lễ đón tiếp do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in làm chủ nhà mà khách mời có cả Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Phái đoàn Triều Tiên sẽ quay trở lại Seoul để dự buổi tiệc trưa với Tổng thống Moon Jae-in tại dinh tổng thống Hàn Quốc trong ngày 10-2, và sẽ trở về Triều Tiên vào ngày hôm sau 11-2.

(Từ phải sang): Ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên, bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên, được Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (trái) đón tiếp tại sân bay quốc tế Incheon ở Seoul (Hàn Quốc) trưa ngày 9-2. Ảnh: YONHAP

(Từ phải sang): Ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên, bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên, được Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (trái) đón tiếp tại sân bay quốc tế Incheon ở Seoul (Hàn Quốc) trưa ngày 9-2. Ảnh: YONHAP

Triều Tiên đồng ý tham gia Thế Vận Hội Pyeongchang sau nhiều vòng đối thoại song phương với Hàn Quốc tháng trước. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên của hai nước sau hơn 2 năm bị ngưng. Triều Tiên đã gửi đoàn 22 vận động viên và hàng trăm thành viên cổ vũ, biểu diễn nghệ thuận, trình diễn taekwondo sang Pyeongchang từ đầu tuần. Ngày 8-2, đoàn nghệ thuật 140 thành viên của Triều Tiên đã biểu diễn ở TP Gangneung (tỉnh Gangwon), và sẽ tiếp tục biểu diễn ở Seoul vào ngày 11-2.

Bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong buổi gặp gỡ ngắn với Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon tại sân bay quốc tế Incheon ở Seoul (Hàn Quốc) trưa ngày 9-2. Ảnh: YONHAP

Bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong buổi gặp gỡ ngắn với Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon tại sân bay quốc tế Incheon ở Seoul (Hàn Quốc) trưa ngày 9-2. Ảnh: YONHAP

Phái đoàn Triều Tiên đến Hàn Quốc lần này rất được chú ý. Ông Kim Yong-nam là quan chức quyền lực cao nhất Triều Tiên đến Hàn Quốc tính tới thời điểm hiện tại, trong khi đó bà Kim Yo-jong là thành viên duy nhất của gia đình lãnh đạo họ Kim đến Hàn Quốc tính tới lúc này.

Sự kiện này mang đến nhiều hy vọng về một tương lai thống nhất, hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Hai miền đã từng tổ chức 2 vòng họp thượng đỉnh liên Triều vào các năm 2000 và 2007, đều ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Rất nhiều ý kiến nhận định sự có mặt của bà Kim Yo-jong ở Hàn Quốc có thể là một thông điệp hòa giải của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm