Tòa đã ra lệnh mở cuộc điều tra vào tuần qua, sau khi cân nhắc kết quả một cuộc thăm dò sơ bộ về những hành vi của bà Lagarde.
Các ủy viên công tố đã tố cáo bà đã lạm quyền trong năm 2007 khi cho phép một ủy ban trọng tài dàn xếp cuộc tranh cãi có từ lâu giữa nhà tài phiệt Pháp Bernard Tapie và một ngân hàng do nhà nước sở hữu.
Ban trọng tài cuối cùng đã quyết định cho ông Tapie, một người bạn của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, được nhận một khoản bồi thường thiệt hại trị giá 400 triệu USD.
Bà Lagarde tuyên bố không làm gì sai trái và phi pháp trong vụ việc này và ban điều hành IMF đã tỏ ra tin cậy bà.
Bà Lagarde đã từ chức bộ trưởng tài chính hồi tháng 6 để đảm nhận vị trí Tổng giám đốc IMF, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ một vị trí hàng đầu trong lĩnh vực tài chính quốc tế.
Bà Lagarde thay thế ông Dominique Strauss-Kahn, người đã từ chức vì bị truy tố tội tìm cách cưỡng hiếp một nữ phục vụ khách sạn ở New York.