Pháp rút 1.000 quân khỏi Afghanistan

Pháp rút 1.000 quân khỏi Afghanistan ảnh 1

Tổng thống Pháp thông báo kế hoạch rút quân khi bất ngờ đến thăm Afghanistan.
Trong một chuyến thăm Afghanistan không báo trước hôm qua, Tổng thống Nicolas Sarkozy thông báo sẽ rút 1.000 quân trong số 4.000 binh sĩ tham chiến trong thời gian từ nay cho đến cuối năm 2012.

Ông Sarkozy cho biết số 3.000 binh sĩ còn lại sẽ đồn trú phần lớn tại tỉnh Kapisa ở khu vực phía đông Afghanistan.

“Toàn bộ quân Pháp sẽ rút khỏi Afghistan vào năm 2014, giao lại trách nhiệm cho quân đội Afghanistan đúng theo quyết định của NATO”, ông nói.

Ông Sarkozy đã giải thích với các binh sĩ Pháp là “cần phải biết kết thúc một cuộc chiến”.

Chuyến công du của Tổng thống Sarkozy diễn ra cùng ngày em trai Tổng thống Afghanistan bị ám sát và một ngày sau khi một binh sĩ Pháp thiệt mạng vì bị một binh sĩ Pháp khác vô tình bắn trúng.

64 binh sĩ Pháp đã thiệt mạng tại Afghanistan từ khi cuộc chiến bắt đầu năm 2001.

Theo dự kiến, tất cả các binh sĩ tác chiến quốc tế sẽ rời khỏi Afghanistan trước cuối năm 2014, chuyển giao việc kiểm soát an ninh cho các lực lượng địa phương.

Theo Nhật Mai (Dân trí / RTT News, BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm