Pháp thiết lập lực lượng vệ binh quốc gia 84.000 quân

Số quân này gồm 40.000 quân thuộc Bộ Quốc phòng và 44.000 quân thuộc Bộ Nội vụ.

Sau vụ tấn công khủng bố bằng xe tải tại Nice đêm 14-7 (84 người thiệt mạng), Tổng thống François Hollande đã mong muốn thành lập vệ binh quốc gia làm nhiệm vụ hỗ trợ cho quân đội và cảnh sát đối phó với nguy cơ khủng bố. Lực lượng này sẽ được thành lập từ quân dự bị tác chiến.

Sau các vụ tấn công khủng bố vào đầu năm 2015, Pháp đã điều động quân đội tham gia chiến dịch Sentinelle nhằm tăng cường bảo vệ các địa điểm trọng yếu. Nay Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve giải thích sẽ sử dụng vệ binh quốc gia thay cho quân đội vì không thể điều động quân đội thường xuyên. Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ tham gia chiến dịch Sentinelle.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm