Phe đối lập Ai Cập phản đối kết quả trưng cầu dân ý

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), trước đó tổ chức Anh em Hồi giáo (hậu thuẫn cho Tổng thống Mohamed Morsi) và báo chí chính phủ đưa tin 64% cử tri nhất trí với dự thảo hiến pháp trong hai đợt trưng cầu dân ý vừa qua. Dự kiến Ủy ban bầu cử quốc gia sẽ công bố kết quả vào ngày 24-12. Tỉ lệ cử tri tham gia trưng cầu dân ý chỉ đạt 32%.

Dự thảo hiến pháp được soạn thảo dựa trên nền tảng của luật Hồi giáo Sharia. Nếu kết quả trưng cầu dân ý được công nhận, hiến pháp mới sẽ có hiệu lực trong tuần này. Hiến pháp trao quyền lập pháp cho Thượng viện đến khi Quốc hội mới được bầu trong vòng hai tháng thay cho Quốc hội đã bị giải tán hồi tháng 6.
Trong khi đó theo hãng tin Reuters, chiều 22-12, đài truyền hình quốc gia Ai Cập đưa tin Phó Tổng thống Mahmoud Mekki đã đệ đơn từ chức với lý do công việc chính trị không phù hợp với nghề thẩm phán của ông.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm