Phe đối lập Ai Cập quyết không đàm phán

Sau hai ngày xung đột dữ dội giữa những người chống đối và những người ủng hộ tổng thống (bảy người chết, hàng trăm người bị thương), Tổng thống Mohamed Morsi đã mời phe đối lập tham dự hội nghị đàm phán quốc gia vào ngày 8-12 tại dinh tổng thống. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới vào ngày 15-12 như dự kiến.

Hãng tin Reuters cho biết Phong trào ngày 6-4 (thuộc liên minh đối lập Mặt trận cứu quốc) đã kêu gọi sau lễ cầu kinh thứ sáu ngày 7-12, các tín đồ xuống đường tuần hành trên cả nước. Phe đối lập gọi đây là “thứ sáu thẻ đỏ”. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle đã kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Ai Cập.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm