Phi hành đoàn chở lậu 35 tấn vũ khí có thể bị tử hình

Chiếc IL-76 chở theo 35 tấn vũ khí chủ yếu là súng phóng lựu, tổ hợp tên lửa phòng không vác vai và một khối lượng lớn chất nổ bị bắt khi dừng tiếp nhiên liệu ở sân bay Don Muang, Bangkok ngày 12-12.

5 thành viên phi hành đoàn gồm 4 người Kazhakhstan và 1 người Belarus ngay sau đó đã bị đưa tới nhà tù trung tâm Klong Perm, Bangkok với cáo buộc tàng trữ và vận chuyển vũ khí trái phép. Tướng Suphisan Phakdinarynat, Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm Thái Lan chiều 15-12 tuyên bố, tổ lái chiếc IL-76 sẽ bị cáo buộc thêm tội tàng trữ chất nổ trái phép với khung hình phạt từ 2 năm tù đến tử hình.

Tuy vậy, theo đánh giá của giới phân tích, những cáo buộc trên chỉ là hình thức, còn điều mà nhiều nước trên thế giới trong đó có Thái Lan muốn biết chính là việc chiếc máy bay này sẽ chở 35 tấn vũ khí đến đâu.

Theo HẠ LIÊN (ANTĐ/ITAR-TASS)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm