Phiến quân bắn rơi máy bay Syria, bắt phi công

Ngày 15-8, phe nổi dậy Syria thông báo vừa bắn rơi một máy bay chiến đấu của quân đội chính phủ, bắt giữ một phi công.

Địa điểm máy bay bị bắn rơi gần TP Wadi Mahmud, tỉnh Sweida (nam Syria) gần biên giới với Jordan. Chiếc tiêm kích đánh chặn MiG-21 do Nga sản xuất bị bắn rơi bằng súng phòng không nòng 23 mm.

Xác chiếc tiêm kích đánh chặn MiG-21 do Nga sản xuất bị phe nổi dậy Syria bắn rơi. Ảnh: TWITTER

Xác chiếc tiêm kích đánh chặn MiG-21 do Nga sản xuất bị phe nổi dậy Syria bắn rơi. Ảnh: TWITTER

Viên phi công bị bắt tên Ali al Hilwa, mang hàm thiếu tá. Phe nổi dậy công bố một số bức ảnh xác chiếc máy bay và viên phi công mặt có vết thương.

“Viên phi công đang được chữa trị các vết thương và chúng tôi sẽ thẩm vấn anh ta” - theo người phát ngôn nhóm Osoud al Sharqiya thuộc phe nổi dậy.

Viên phi công chiếc MiG-21 bị bắt tại nơi máy bay rơi. Ảnh: TWITTER

Viên phi công chiếc MiG-21 bị bắt tại nơi máy bay rơi. Ảnh: TWITTER

Phe nổi dậy cho biết chiếc máy bay bị bắn rơi giữa cuộc giao tranh lớn hai bên. Tỉnh Sweida không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga hỗ trợ đạt được và thực hiện từ tháng 7. Thời gian gần đây phe nổi dậy mất nhiều lãnh thổ về tay chính phủ nhưng hiện phần lớn miền tây nam Syria giáp Jordan và Israel vẫn đang nằm trong quyền kiểm soát của phe nổi dậy.

Đài truyền hình quốc gia Syria Ikhbariya dẫn nguồn tin quân đội Syria xác nhận một máy bay chiến đấu của mình bị rơi ở nam Syria, rằng nguyên nhân đang được điều tra nhưng không đề cập số phận phi công. Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria khẳng định phát ngôn của phe nổi dậy là chính xác.

Phe nổi dậy bên một súng phòng không do Mỹ cung cấp ở Aleppo (Syria) hồi tháng 2. Ảnh: AP

Phe nổi dậy bên một súng phòng không do Mỹ cung cấp ở Aleppo (Syria) hồi tháng 2. Ảnh: AP

Tháng 6, nhóm nổi dậy Osoud al Sharqiya cũng đã bắn hạ một máy bay quân sự của chính phủ cách thủ đô Damacus 50 km về phía đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm