Philippines bác bỏ tin đồn đảo chính

Lời tuyên bố trên được đưa ra sau khi một trợ lý của Tổng thống Gloria  Macapagal Arroyo vào tuần trước cho biết có nguy cơ về việc quân đội nắm quyền kiểm soát nếu không có ứng viên nào tuyên bố thắng cử khi nhiệm kỳ tổng thống của bà Arroyo kết thúc vào ngày 30-6.

“Tôi đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra và hiến pháp sẽ được tôn trọng. Quân đội sẽ bảo vệ người dân và cử tri”, thiếu tướng Juancho Sabban, chỉ huy lực lượng Hải quân Philippines nói với các phóng viên tại một căn cứ quân sự. Quan điểm này cũng được nhiều tướng lĩnh quân sự và cảnh sát cấp cao Philippines khác đồng tình.

Kể từ năm 1989, tại  Philippines đã xảy ra một vài âm mưu đảo chính nhưng thất bại và cựu chỉ huy lực lượng Hải quân nước này hiện đang bị giam giữ vì vai trò của ông trong một cuộc đảo chính bị thất bại vào năm 2006. Kể từ năm 2001 đến nay, đã xảy ra 3 âm mưu đảo chính khi bà Arroyo giữ chức Tổng thống Philippines.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ/Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm