Philippines sẽ tố Trung Quốc vi phạm DOC trước ASEAN

Báo Inquirer đưa tin Tổng thống Benigno Aquino cho biết Philippines sẽ trình với tòa án trọng tài quốc tế và ASEAN về hành động vi phạm Tuyên bố của các bên về ứng xử ở biển Đông (DOC) của Trung Quốc tại Đá Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép).

Ông cho biết quân đội, cơ quan tuần duyên và các ban ngành của Philippines đang theo dõi sát hành động của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam để rút kinh nghiệm đối phó trong tương lai.

Cùng ngày, báo Phil Star dẫn nguồn từ trang mạng Tiền Chiêm của Trung Quốc đưa tin, Viện Nghiên cứu và thiết kế số 9 (Tổng Công ty Đóng tàu nhà nước Trung Quốc) đề nghị xây đảo nhân đạo trên Đá Chữ Thập và Đá Vành Khăn (thuộc quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép). Chi phí xây dựng mỗi đảo khoảng 5 tỉ USD. Thời gian xây dựng là 10 năm.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm