Phương Tây vẫn muốn tổng thống Syria ra đi

Người phát ngôn tuyên bố Mỹ tiếp tục yêu cầu tổng thống Syria ra đi và Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Nhóm hành động Genève về một giải pháp chính trị cho Syria.

Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố bài diễn văn của Tổng thống Bashar al-Assad quá đạo đức giả, những hứa hẹn cải tổ vô ích của tổng thống Syria không đánh lừa được ai. Liên minh châu Âu kêu gọi tổng thống Syria rút lui để tiến đến giải pháp quá độ chính trị. Bộ Ngoại giao Đức tiếc là tổng thống Syria không tuyên bố bất kỳ nhận thức mới nào.

Liên minh đối lập ở Syria tuyên bố lên án Tổng thống Bashar al-Assad muốn bám lấy quyền lực, đồng thời gọi chế độ hiện nay là chế độ độc tài. Tổ chức Anh em Hồi giáo ở Syria (phe đối lập chính) tuyên bố Tổng thống Bashar al-Assad là tội phạm chiến tranh phải bị xét xử.

Ngược lại, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đã khen ngợi Tổng thống Bashar al-Assad đã đưa ra sáng kiến chấm dứt chiến tranh mà loại trừ bạo lực, khủng bố, can thiệp nước ngoài và ấn định tương lai cho Syria thông qua tiến trình chính trị toàn diện.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm