Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc nói không nghe gì vụ ngừng tập trận

Lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) ngày 12-6 cho biết họ không nhận bất kỳ “hướng dẫn cập nhật” nào liên quan đến các cuộc tập trận thường kỳ với Hàn Quốc mà Tổng thống Donald Trump nói sẽ chấm dứt.

Quyết định này được ông Trump nói trong cuộc họp báo chiều 12-6 tại Singapore sau khi kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhận định rằng nó vừa khiêu khích vừa tốn kém.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo chiều 12-6 tại Singapore sau thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo chiều 12-6 tại Singapore sau thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: NYT

“USFK không nhận được bất kỳ hướng dẫn cập nhật nào về thực hiện hay chấm dứt các cuộc tập trận huấn luyện, bao gồm cả cuộc tập trận Người Bảo vệ Ulchi đã lên lịch vào mùa thu này” - USFK trả lời khi được Yonhap hỏi về vấn đề này.

“Với sự phối hợp với đối tác Hàn Quốc, chúng tôi sẽ tiếp tục quan điểm quân sự hiện tại của chúng tôi đến khi nào nhận được hướng dẫn cập nhật từ Bộ Quốc phòng Mỹ hay/hoặc từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM)” - USFK cho biết.

Ông Nam Gwan-pyo, Phó Giám đốc Văn phòng Anh ninh Quốc gia Hàn Quốc cũng nói “không có bất cứ thay đổi gì” về chuyện tập trận, cho biết chuyện này cần bàn bạc giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp song phương trong khuôn khổ thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12-6 tại Singapore. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp song phương trong khuôn khổ thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12-6 tại Singapore. Ảnh: NYT

Trong cuộc họp báo ông Trump cũng nói ông muốn rút quân khỏi Hàn Quốc nhưng chưa phải lúc này. Trao đổi với Yonhap, USFK nói họ chưa nhận được bất kỳ chỉ đạo nào về khả năng thay đổi số binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc.

“USFK đã duy trì số lượng binh sĩ không thay đổi ở bán đảo Triều Tiên trong nhiều năm nay. Con số thường xuyên nằm ở 28.000-29.000 quân nhưng con số thật sự có lúc có thể thấp hơn hoặc cao hơn trên 30.000, vì nhận thêm các đơn vị triển khai luân phiên hay đến tham gia tập trận” – theo USFK.

“Phối hợp với đối tác Hàn Quốc, USFK sẽ tiếp tục chờ nhận hướng dẫn cập nhật từ Bộ Quốc phòng Mỹ và/hoặc từ INDOPACOM về khả năng thay đổi số quân ở bán đảo Triều Tiên” – USFK cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm