Quân đội Nga ngừng tập trận trở về doanh trại

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel.

Theo Đài Tiếng nói Nga, ông Sergei Shoigu đánh giá hoạt động của các lực lượng Mỹ và NATO đã gia tăng chưa từng thấy cạnh biên giới Nga ở Đông Âu. Ông chỉ trích các tuyên bố đầy khiêu khích của Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và kêu gọi Mỹ giảm bớt khoa trương về khủng hoảng Ukraine.

Ông giải thích Ukraine mượn cớ chống khủng bố để điều quân đến miền Đông với 80 xe tăng, 130 xe bọc thép và 15.000 quân. Ông bảo đảm quân đội Nga sẽ không tiến vào Ukraine và khẳng định không có các toán phá hoại Nga ở miền Đông Ukraine.

Ông nhấn mạnh: “Nga bắt buộc phải tập trận quy mô lớn gần biên giới Ukraine bởi viễn ảnh Ukraine tiến hành hoạt động quân sự chống dân thường... Ngay khi chính quyền Ukraine tuyên bố không có ý định sử dụng quân đội thường trực chống lại dân thường không vũ khí, các đơn vị quân đội Nga đã trở về căn cứ”.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nhận định tình hình Ukraine hết sức nguy hiểm. Ông kêu gọi Nga chấm dứt gây ảnh hưởng làm bất ổn tình hình Ukraine.

Ngày 29-4, Canada thông báo danh sách mới bị trừng phạt gồm bảy cá nhân Nga cùng hai ngân hàng Expobank và Rosenergobank (Nga). Hôm trước đó, Mỹ đã công bố danh sách mới trừng phạt bảy nhà chính trị và 50 doanh nghiệp Nga.

EU đã công bố thêm 15 nhà chính trị Nga và Crimea vào danh sách mới bị cấm vận.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm