Ấn Độ thử thành công tên lửa nhanh nhất thế giới BrahMos

 Nguồn: Youtube

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển, được phóng thử thành công tại bãi thử Chandipur ở bờ biển phía Đông Ấn Độ ngày 17-11.

Theo hãng tin RT, được mô tả là tên lửa đạn đạo siêu thanh nhanh nhất thế giới, phiên bản được cải tiến của BrahMos được cho có thể bay được 500 km. BrahMos có thể được phóng từ đất liền cũng như được phóng từ tiêm kích, tàu chiến và tàu ngầm.

Các nhà phát triển ca ngợi tính chính xác của vũ khí là 99,99%.

Tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới BrahMos. Ảnh: REUTERS

Các báo cáo trước đó cho hay Ấn Độ đang lên kế hoạch lắp tên lửa hiện đại này trên hơn 40 tiêm kích Su-30 MKI. Việc máy bay Su-30 MKI có thể di chuyển khoảng cách lớn và được tiếp nhiên liệu trên không sẽ cho phép việc sử dụng tên lửa BrahMos để tấn công các mục tiêu trên khắp Nam Á.

Trước đó một vụ thử tên lửa BrahMos đã được thực hiện cũng tại bãi thử Chandipur hồi cuối tháng 9.

Những năm gần đây, Ấn Độ tích cực quảng bá tên lửa BrahMos cho các quốc gia khác trong khu vực. New Delhi hiện đang đàm phán với Philippines về việc bán tên lửa này cho Manila. Theo các báo cáo, thỏa thuận sẽ được hoàn tất vào năm tới.

Quân đội Philippines cho hay họ sẵn sàng mua tên lửa BrahMos nhằm nâng cao năng lực phòng thủ bờ biển nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm