Ba máy bay Nga vào top 10 máy bay quân sự phổ biến nhất thế giới

Craig Hoyle, người sưu tập tài liệu về Top 10 máy bay quân sự, lưu ý rằng 10 máy bay và trực thăng trong danh sách này đại diện cho gần một phần ba của con số 52.000 máy bay chiến đấu, tàu chở dầu và máy bay vận chuyển, máy bay trực thăng và người huấn luyện sử dụng bởi 160 quốc gia trên thế giới .

Mil Mi - 8/17, trực thăng vận tải đứng đầu danh sách các máy ba, xếp ở vị trí thứ ba. Máy bay trực thăng của NATO có tên mã là "Hip", được sản xuất từ những năm đầu thập niên 1960, và đã chứng kiến nhiều sự hiện đại hóa trong thời kỳ của nó, với hơn 17.000 máy bay được sản xuất cho đến nay. 

Flightglobal nhấn mạnh rằng 78 quốc gia đang hoạt động ít nhất một biến thể của máy bay trực thăng huyền thoại, với tổng số 2.469 máy bay trực thăng được sử dụng. Quân sự Nga bao gồm 518 máy bay trực thăng, hoặc chỉ hơn 20 %  tổng số đội tàu thế giới. 

Độ tin cậy của máy bay trực thăng tiếp tục làm cho nó trở thành một thiết kế cực kỳ phổ biến dù nó đã khá lâu đời, điều này cho thấy ý tưởng các máy bay mới nhất không nhất thiết phải lớn nhất. 

 Máy bay Mi-24

Máy bay Mi-8/17, được chuyển giao cho lực lượng Mỹ tại Afghanistan, cũng được các lực lượng vũ trang Trung Quốc và Ấn Độ ưa chuộng, sau này các kế hoạch sản xuất các máy bay trực thăng trên giấy phép sẽ được thực hiện tại nhà máy Hindustan Aeronauticực Limited.

Đứng ở vị trí thứ tám trong danh sách là máy bay Mil Mi-24/35, một thiết kế của các nhân viên tổng cục trực thăng Mil. Vận hành như một "trực thăng tấn công", các máy bay cũng được xem như là cả một trực thăng võ trang vận chuyển bọc thép, do đó không có đối tác trực tiếp của NATO. 

 Máy bay chiến đấu Sukhoi Su 27/30 xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng

897 đầu máy được liệt kê đang hoạt động trên toàn thế giới, 310 trong số đó đang hiện diện trong lực lượng vũ trang Nga. Từ khi ra mắt thiết kế vào năm 1970, vài chục biến thể của trực thăng vũ trang được vận hành bởi các lực lượng vũ trang của các nước trên thế giới, từ Belarus tới Brazil đã được cải tiến bởi quân đội Nga Xô – viết.

Cuối cùng, đứng thứ mười trong danh sách là máy bay Sukhoi Su-27/30 . Với mã hiệu là Flanker, máy bay được đưa vào phục vụ giữa những năm 1980 - là một trong ba máy bay chiến đấu hiện diện trong danh sách, nhằm mục đích đưa ra một máy bay chiến đấu ưu thế trên không thế hệ thứ tư thách thức thiết kế của Mĩ. 

874 máy bay hiện nay hoạt động ở 15 quốc gia, trong đó lực lượng không quân và hải quân của quân đội Nga chiếm 326 chiếc. Sukhoi hiện đang vận hành trên sự cải tiến của một máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm để thay thế Su-27.

 
Danh sách xếp loại 10 máy bay chiến đấu:

1. 1. Sikorsky S-70/UH-60 - 3600 chiến được đưa vào phục vụ, trong đó 2645 chiếc được quân đội Hoa Kỳ và Hải quân sử dụng.

2. Máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-16 - 2691 được đưa vào sử dụng. Đây là các máy bay chiến đấu nổi tiếng nhất của các quốc gia NATO và các đồng minh của mình.

3. Trực thăng Mil Mi-18/17 - 2469 chiếc, trong đó Quân sự Nga sử dụng 518 chiếc.
4. Bell UH-1/212/412 - 1845 được sử dụng. Với biệt danh “HueyBay”, vận hành bởi 36 quốc gia .
5. Boeing F-18 - 1575 chiếc. Đã được cải tiến nhiều lần.

6. Máy bay vận tải Lockheed Martin C-130/L-100 – 1143 được đưa vào phục vụ. Vận tải quân sự Workhorse được giới thiệu đầu tiên cho quân đội Mỹ trong những năm 1950. 549 chiếc sử dụng bởi quân đội Mỹ. 64 quốc gia khác trên toàn thế giới được trang bị vũ khí này.

7. Boeing AH-64 - 1083 chiếc. Máy bay trực thăng tấn công Apache nổi tiếng đã được nhiều lần hiện đại hóa kể từ khi được giới thiệu vào giữa những năm 1980. Quân đội Hoa Kỳ cùng 11 quốc gia khác vận hành 756 máy bay trực thăng.

8. Mil Mi-24/35 - 897 chiếc, 310 chiếc ở Nga.
9. Boeing CH-47 - 882 được sử dụng, 534 trong số đó do quân đội Mỹ vận hành, đa phần còn lại của các nước NATO điều khiển.
10. Máy bay chiếc đấu Sukhoi Su-27/30 - 874 chiếc, 326 sử dụng trong lực lượng không quân và hải quân Nga .

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm