Hải quân Nga tiếp nhận thêm tàu quét thủy lôi "cực khủng"

Ảnh minh họa. (Nguồn: mil.ru)

Ảnh minh họa. (Nguồn: mil.ru)

Theo Tân hoa xã, ngày 27/6, Hải quân Nga đã chính thức tiếp nhận thêm một tàu quét thủy lôi tối tân cho lực lượng chống mìn tại một buổi lễ hạ thủy tổ chức ở thành phố St.Petersburg.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho hay con tàu mới mang tên Alexander Obukhov, là một phần của chiến lược lâu dài nhằm tăng cường năng lực quét thủy lôi của Nga trong những thập kỷ tới.

Theo ông Borisov, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận khoảng 30 tàu quét thủy lôi mới từ nay tới năm 2050.

Trong khi đó, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov nhấn mạnh các thủy thủ sẽ phải bắt kịp với công nghệ mới và hệ thống vũ khí, thông tin liên lạc được nâng cấp trên tàu Alexander Obukhov.

Theo Dự án 12700 của Hải quân Nga, trong vòng 2-3 năm tới, sẽ có thêm 3 tàu quét thủy lôi được hoàn thành.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ukraine 'nắm thóp' lỗ hổng phòng không Nga

Ukraine 'nắm thóp' lỗ hổng phòng không Nga

(PLO) - Những hệ thống phòng không Nga không được thiết kế để đối phó các cuộc tấn công của Ukraine ở phía nam, mà là để đối phó các cuộc tấn công của NATO ở phía tây.