Iraq lần đầu điều robot ra chiến trường tiêu diệt IS

Một robot chiến đấu có hình dạng một xe bọc thép bánh hơi cỡ nhỏ được gọi là Alrobot đang sẵn sàng tác chiến ở phía Bắc Iraq, tờ Baghdad Post đưa tin.

Theo Sputnik, một đoạn video cho thấy Alrobot có kích thước của một xe hơi cỡ nhỏ, có một tháp pháo tự động bao gồm một bệ phóng và bốn camera riêng biệt, được trang bị súng máy hạng nặng.

Alrobot được điều khiển thông qua máy tính xách tay và sóng vô tuyến từ khoảng cách 1 km.

Alrobot của Iraq

Robot chiến đấu Alrobot sẽ được Iraq cho giáp mặt với kẻ thù để giành lại Mosul. Ảnh: SPUTNIK

“Robot bọc thép này dường như là một phần trong kho vũ khí của quân đội Iraq nhằm tấn công IS, giải phóng Mosul từ tay khủng bố” - Elliot Zweig, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu truyền thông Trung Đông, nói với tờDenfense One.

Hai nhà phát minh Iraq được cho là người đã phát triển robot chiến đấu này. Danh tính của họ chưa được công bố. Giới chức Iraq cũng chưa bình luận về các thông tin liên quan tới Alrobot. Hiện chưa rõ thời điểm Alrobot được triển khai trong trận chiến.

Nếu được triển khai, Alrobot sẽ trở thành robot chiến đấu đầu tiên giáp mặt với kẻ thù ở Iraq. Những nỗ lực trước đây của Mỹ trong việc đưa các phương tiện được điều khiển từ xa vào chiến đấu đều bị đánh giá là thất bại.

Năm 2007, Lầu Năm Góc đã điều ba robot chiến đấu gọi là SWORDS được trang bị súng máy M249 tới Iraq. Tuy nhiên, các robot này sau đó đã bị loại khỏi chiến trường vì chúng chỉ có khả năng bắn phát một.

Mosul là một trong những TP lớn của Iraq, đã bị IS chiếm đóng từ năm 2014. Lực lượng chính phủ Iraq đang tấn công IS tại Mosul từ phía Nam và lực lượng vũ trang người Kurd tấn công từ phía Bắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm