Không quân Ai Cập tiêu diệt 40 chiến binh IS

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn truyền thông địa phương cho biết hơn 40 chiến binh đến từ nhóm Wilayat Sinai (liên kết với IS) đã bị tiêu diệt. Hơn nữa, 15 phần tử cực đoan của nhóm này đã bị thương, theo tờ Al-Masry Al-Youm.

Máy bay trực thăng tấn công, các chiến đấu cơ và các lực lượng mặt đất đã tham gia vào hoạt động quân sự quy mô lớn trên hôm 2-1.

Hơn 40 chiến binh liên kết với IS ở bán đảo Sinai, Ai Cập đã bị tiêu diệt hôm 2-1. Ảnh: Sputnik

Ai Cập hiện đang chiến đấu chống lại sự nổi dậy của nhóm chiến binh thánh chiến ở bán đảo Sinai kể từ khi quân đội, do Tổng thống Abdel Fattah Sisi dẫn đầu, lật đổ Tổng thống người Hồi giáo Mohamed Morsi vào năm 2013.
Trước đây Wilayat Sinai được gọi là Ansar Beit al-Maqdis. Sau đó nhóm này đổi tên và cam kết trung thành với IS hồi tháng 11-2014.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm