Không quân Nhật lại báo động vì “Quái vật thép” Tu-95

Theo đó, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS (biệt danh là Quái vật thép) của Nga đã bay dọc theo đường giáp không phận Nhật từ đảo Okinawa tới Hokkaido. Hai máy bay Nga sau đó thoát ly về phía bán đảo Sakhalin. Không giống những lần trước đó, lần báo động này, không quân Nhật không cử chiến đấu cơ lên “hộ tống” máy bay Nga.

Máy bay ném bom Tu-95MS. Ảnh minh họa.

Máy bay ném bom Tu-95MS. Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 17-11, không quân Nhật cũng đặt trong tình trạng báo động cao khi máy bay săn ngầm Tu-142 của Nga bay tới gần không phận. Tuy nhiên, không có ghi nhận nào về sự xâm phạm không phận của máy bay quân sự Nga.

Bộ Quốc phòng Nhật thống kê, chỉ tính riêng trong năm 2013, không quân Nga trên 300 lần vi phạm không phận Nhật và con số này tăng gấp 3 so với thời điểm năm 2011.

Hiện, Nga và Nhật đang tranh chấp chủ quyền đối với 4 hòn đảo thuộc quần đảo Nam Kuril. Nga hiện  quản lý các đảo thông qua các hiệp ước ký từ sau thế chiến lần 2. Về phần mình, Nhật luôn khẳng định Nga đang chiếm giữ các đảo trên bất hợp pháp.

Theo TUẤN SƠN (RIAN/QDND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm