Mỹ chi hơn 100 tỷ USD sản xuất tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới

Mỹ chi hơn 100 tỷ USD sản xuất tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới ảnh 1

Theo Bộ tư lệnh Hải quân Mỹ, nước này sẽ chi 14,5 tỷ USD để nghiên cứu, phát triển tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới nhất SSBNX.

Năm 2016, Mỹ sẽ giải ngân cho chương trình sản xuất 12 tàu ngầm hạt nhân mới mang tên lửa đạn đạo thay thế tàu ngầm lớp Ohio.

Việc mua thiết bị và nguyên vật liệu cho dự án tàu ngầm mới sẽ bắt đầu vào năm 2017. Năm 2021 sẽ bắt đầu các công việc sản xuất.

Dự kiến, để thực hiện được dự án tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới, trong hai thập kỷ tới, hàng năm Hải quân Mỹ phải chi ít nhất một nửa ngân sách cho việc xây dựng các tàu ngầm.

Trước đó, ngày 22/2 vừa qua, Mỹ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Trident-2 D5, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện dự án xây dựng tàu ngầm thế hệ mới.

Tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới SSBNX sẽ được trang bị 16 tên lửa đạn đạo Trident-2 D5 mang đầu đạn hạt nhân, được bố trí trong một khoang chứa tên lửa tổng hợp CMC (Сommon Мissile Сompartment).

12 tàu ngầm hạt nhân mới SSBNX sẽ thay thế 14 tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân lớp Ohio.

Tổng chi phí cho dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thế hệ mới ước tính 100-110 tỷ USD.

Dự kiến những chiếc tàu ngầm thế hệ mới đầu tiên sẽ được cung cấp cho Hải quân Mỹ vào năm 2028. Năm 2031 sẽ đưa vào thường trực chiến đấu.

Theo Đào Cảnh (Infonet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm