Mỹ ký hợp đồng 78 triệu đô nâng cấp tên lửa chiến thuật

Ngày 8-1, quân đội Mỹ đã ký với Lockheed Martin một hợp đồng trị giá 78 triệu đô la để nâng cấp Hệ thống tên lửa chiến thuật đất đối đất (ATACMS).

“Chương trình sẽ lấy phần cứng từ những tên lửa Khối 1 trong đợt sản xuất ban đầu của ATACMAS và phát triển thành một hệ thống vũ khí cấp cao, có giá cả phải chăng. Điều này đáp ứng được yêu cầu tấn công tầm xa một cách chính xác của quân đội Mỹ” Lockheed Martin nói trong một thông cáo báo chí.

 Hệ thống tên lửa  chiến lược đất đối đất của Mỹ sẽ được nâng cấp

ATACMS là vũ khí đất đối đất chiến lược tầm xa chính xác duy nhất của quân đội Mỹ có tầm bắn lên tới 300 km. Lockheed Martin đã sản xuất hơn 3.700 tên lửa trong 20 năm qua. 

Gần 560 tên lửa được dùng trong chiến đấu, trong đó có Chiến tranh Vùng Vịnh và chiến tranh Iraq. Hệ thống ATACMS dùng để bắn phá sân bay, các hệ thống đất đối đất, pháo binh và trung tâm chỉ huy.

Lockheed Martin sẽ kiểm tra việc nâng cấp trước khi bắt đầu đi vào sản xuất vào đầu năm 2016, theo thông cáo báo chí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm