Mỹ La-tinh tưởng niệm 183 năm ngày mất của người anh hùng Xi-môn Bô-li-va

Ngày 17-12, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh Bô-li-va (Bolivar) cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) và Tổ chức Liên kết năng lượng vùng Ca-ri-bê (PetroCaribe) đã tham dự lễ tưởng niệm 183 năm ngày mất của người anh hùng Vê-nê-xu-ê-la Xi-môn Bô-li-va (Simon Bolivar), diễn ra tại thủ đô Ca-ra-cát của Vê-nê-xu-ê-la. Cuộc đấu tranh của ông đã góp phần giải phóng các nước Nam Mỹ khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha hồi thế kỷ XIX, từ đây trên bản đồ Mỹ La-tinh xuất hiện 6 quốc gia mới là Bô-li-vi-a, Cô-lôm-bi-a, Ê-cu-a-đo, Pa-na-ma, Pê-ru và Vê-nê-xu-ê-la.

Xi-môn Bô-li-va sinh ngày 24-7-1783 tại thủ đô Ca-ra-cát của Vê-nê-xu-ê-la. Ông là nhà quân sự và chính trị lỗi lạc của Vê-nê-xu-ê-la thời kỳ thuộc địa. Ông cũng là một trong những nhà tư tưởng đi đầu đòi độc lập cho các nước Mỹ La-tinh thoát khỏi thực dân Tây Ban Nha. Ý tưởng liên kết Mỹ La-tinh của Bô-li-va cho đến nay vẫn là nguồn cảm hứng, là niềm hy vọng và để lại dấu ấn trong xu hướng hội nhập của khu vực hiện nay.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm