Năm 2014, NATO 400 lần can thiệp chiến đấu cơ Nga

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, các máy bay của Nga không những tăng cường tần suất bay, mà còn cố “tàng hình” bằng cách tắt luôn cả hệ thống định vị và liên lạc khi đang bay. So với năm 2013, số chuyến bay của Nga trên vùng trời châu Âu đã tăng đến 50%.

 Máy bay quân sự của Bồ Đào Nha và Canada tuần tra vùng biển Baltic (Ảnh: Reuters)

Phía NATO lo sợ việc Nga tăng cường hoạt động của Không quân sẽ tác động tiêu cực đến các chuyến bay thương mại của châu Âu. Trong khi đó, Phó Đô đốc Peter Hudson, chỉ huy lực lượng hải quân NATO thông báo rằng hải quân Nga cũng đang đẩy mạnh hoạt động trên vùng biển Batic.

Tuy Nga đang triển khai các hoạt động quân sự ở mức độ dày đặt nhất trong vòng 25 năm trở lại đây, phía NATO thừa nhận rằng Nga chưa hề vi phạm tiêu chuẩn an toàn hàng không và hàng hải dù nhiều lần áp sát không phận của NATO.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm