Nga tăng cường hỏa lực bảo vệ quốc phòng an ninh tầm cao

Thiếu tướng Eduard Cherkasov, người đứng đầu RChBD cho biết: "Trong tương lai, chúng tôi dự định tạo ra các loại đạn dược đặc biệt có khả năng tiếp cận đến các công trình xây dựng quốc phòng an ninh tầm cao.” 

 Nga chuẩn bị tăng cường hỏa lực. Ảnh: Ria Novosti

“Một thời gian ngắn nữa thôi, các đơn vị bộ binh hỏa công sẽ nhận được vũ khí mới với khả năng phát hỏa chính xác hơn và tấn công mục tiêu nhanh hơn. Ngoài ra, chúng còn có khả năng phá hủy các ụ pháo đài, thiết bị bọc thép, và binh lính ẩn nấp bên trong các chiến hào". 
Thiếu tướng nói rằng hiệu quả của các loại vũ khí cháy sẽ tăng lên đáng kể và khẳng định vũ khí ngọn lửa là phương tiện vô cùng uy lực, có khả năng tiêu diệt kẻ thù ở khoảng cách gần. 
Cherkasov cho biết thêm: "Vũ khí cháy rất hiệu quả trong cận chiến. Chúng không chỉ tác động tiêu cực đến thể chất mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý của kẻ thù". 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm