Nga xây thêm hai căn cứ quân sự cho Syria?

Theo biên tập viên Rob Munks của tạp chí này, bức ảnh hé lộ diễn tiến công việc xây dựng tại một cơ sở chứa vũ khí và căn cứ quân sự phía bắc thành phố cảng Latakia. Nhiều khả năng Nga đang có kế hoạch đưa quân đến đây.
Được biết Moscow đang tăng cường phát triển lực lượng ở một căn cứ không quân miền nam Latakia nhằm hỗ trợ cho chính phủ Syria. 
Theo đó Moscow cung cấp chiến đấu cơ định vị, trực thăng, xe tăng và nhiều khu đồn trú quân sự quan trọng cho Syria.

Ngay lập tức Washington lên tiếng cảnh báo động thái ủng hộ tổng thống Syria Bashar al-Assad của Nga. 

 Các chiến đấu cơ của Mỹ trên tàu sân bay Theodore Roosevelt. Tàu di chuyển đến Vịnh Ba Tư nhằm hỗ trợ quân Mỹ chống IS (ảnh: AP)

 Nhiều thiết bị quân sự của Nga đã được triển khai và 38 binh lính IS đã thiệt mạng trong một vụ không kích hôm thứ hai 21-9 (Nguồn: Daily Mail)

Quan chức Mỹ cho biết kiểu quan hệ hữu nghị giữa Nga-Syria sẽ phát sinh nhiều vấn đề và quan ngại mới giữa Nga và Mỹ dù hai nước đều cùng mục tiêu chống IS.
Hãng cung cấp thông tin tình báo quốc phòng Jane’s cho biết họ có được những ảnh chụp này từ vệ tinh của hãng Airbus Group SE, theo Wall Street Journal.
Các bức ảnh ghi lại những hoạt động xây dựng, phân tích địa hình cũng như nhiều lều tạm mới được dựng của quân đội Nga.

Ngoài ra, ông Munks nói thêm một trong các cơ sở này còn gần căn cứ đặt tên lửa đất đối không.

Phía Nga vẫn chưa có thông tin xác nhận về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm