Quân đội Nga nhận hệ thống mới nhất S-350, thay S-300PS

Ngày 31-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại S-350 Vityaz đầu tiên sẽ đến địa điểm triển khai vào tháng 1-2020, theo hãng tin TASS.

“Năm 2019, lực lượng không gian vũ trụ đã tiếp nhận lô hệ thống tên lửa phòng không S-350 mới nhất đầu tiên và hệ thống này sẽ đến địa điểm thường trực vào tháng 1-2020” - văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 31-12.

Hệ thống S-350 của Nga. Ảnh: TASS

Năm 2020, Lực lượng không gian vũ trụ Nga sẽ tiếp nhận bốn trung đoàn hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumf và sáu tiểu đoàn tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ.

“Năm 2019, hệ thống tên lửa phòng không S-400 và tổ hợp tên lửa - pháo phòng không đất đối không Pantsir-S đã được bàn giao cho các đơn vị phòng không đóng ở vùng Leningrad và ở khu vực Bắc Cực” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngày 27-12, tại một hội nghị của Bộ Quốc phòng Nga, người đứng đầu Học viện không gian vũ trụ Zhukov - Trung tướng Vladimir Lyaporov, cho biết Lực lượng không gia vũ trụ Nga sẽ được tăng cường 12 tiểu đoàn S-350 trong thời gian 2021-2027.

“Chúng tôi đang hoàn tất quá trình tiếp nhận hệ thống S-350 đầu tiên cho trung tâm huấn luyện của Học viện không gian vũ trụ Nga, nhằm huấn luyện các nhóm tác chiến của các trung đoàn đang được tái vũ trang. Tổng cộng 12 tiểu đoàn S-350 sẽ đi vào phục vụ trong năm trung đoàn tên lửa phòng không từ giai đoạn 2021-2027” - ông Lyaporov cho biết.

Việc triển khai hệ thống S-350 sẽ giúp tăng hiệu quả chiến đấu của những tên lửa hành trình lên 2 đến 2,5 lần, vị tướng Nga nhấn mạnh.

Cuối tháng 3-2019, nhà sản xuất quốc phòng Almaz-Antey đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với hệ thống S-350 Vityaz nhằm thay thế tổ hợp tên lửa đất đối không S-300PS trong lực lượng Nga.

Đồng thời, lô S-350 đầu tiên đã đi vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Hồi tháng 12-2019, quân đội Nga đã nhận lô S-350 Vityaz đầu tiên.

Hệ thống S-350 Vityaz do nhà sản xuất quốc phòng Almaz-Antey phát triển, có khả năng tấn công các mục tiêu trong phạm vi bán kính tối đa 60 km và ở độ cao tối đa 30 km. S-350 được thiết kế để hạ gục các mục tiêu đạn đạo và khí động học. Một bệ phóng S-350 có thể mang theo 12 tên lửa đất đối không.

Nga hoàn tất phát triển tổ hợp tên lửa phòng không S-350 Vityaz
Nga hoàn tất phát triển tổ hợp tên lửa phòng không S-350 Vityaz
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời Phó chủ tịch Ủy ban Công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga Oleg Bocharev đăng tải chiều 27-2 cho hay, quá trình phát triển tổ hợp tên lửa phòng không S-350 Vityaz đã hoàn tất và nó có thể được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2016. Trong tương lai, Vityaz sẽ thay thế vai trò tổ hợp tên lửa phòng không S-300 danh tiếng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm