Syria tố Mỹ không kích làm 9 dân thường thiệt mạng

Hãng tin SANA (Syria) cáo buộc Mỹ mượn danh nghĩa chống khủng bố IS đã không kích vào làng Kishik Zyyanat, cách TP al-Shadadi 15 km về phía Nam khiến ít nhất chín thường dân thiệt mạng.

Một phi đội F-18 của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu đang hoạt động tại Trung Đông. Ảnh: AP

Liên minh do Mỹ dẫn đầu bao gồm 69 thành viên. Liên minh đang tiến hành các cuộc không kích, pháo kích và phóng tên lửa nhằm chống lại IS ở Syria và Iraq.

Các cuộc tấn công tại Iraq được tiến hành với sự hỗ trợ từ chính phủ Iraq. Tuy nhiên, các cuộc tấn công ở Syria lại không được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hoặc chính phủ Syria cho phép.

Đây không phải là lần đầu tiên liên minh tấn công vào Syria, gây thương vong cho dân thường.

Ngày 28-6, liên minh đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công, làm ít nhất 40 thường dân của TP Deir ez-Zor thiệt mạng. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm