Tàu đổ bộ hải quân Singapore cập cảng Tiên Sa

Tại buổi đón tàu có đại diện Cục đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, UBND TP.Đà Nẵng. Về phía Singapore có ngài Teck Hean, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam, Đại tá Gerald Heng – Tư lệnh huấn luyện hải quân Singapore và Trung tá Chew Kelvin, chỉ huy tàu.

Tàu đổ bộ hải quân Singapore cập cảng Tiên Sa.

Tàu đổ bộ hải quân Singapore cập cảng Tiên Sa ảnh 2

Tàu RSS Resolution được trang bị nhiều khí tài hiện đại. Ảnh: TT

Đây là chuyến thăm trong khuôn khổ hoạt động trao đổi, hợp tác giữa hải quân hai nước nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, chỉ huy và thủy thủ tàu RSS Resolution sẽ có các hoạt động giao lưu, thi đấu bóng chuyền với lực lượng hải quân Việt Nam, tham quan các di tích thắng cảnh như: Hội An, Mỹ Sơn, Huế… Cũng trong dịp này, lực lượng hải quân hai nước sẽ có các hoạt động diễn tập song phương trên biển.

Tàu đổ bộ RSS Resolution thuộc lớp Endurance có lượng giãn nước hơn 8.500 tấn, dài 141m, mớn nước cao 5m, được trang bị nhiều thiết bị, khí tài hiện đại.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm