Triều Tiên phát triển tàu ngầm mới

Joseph Bermudez, một nhà tình báo Mỹ chuyên phân tích tình hình Triều Tiên, nhận xét rằng "nếu thiết kế này thành công và được sản xuất, tàu ngầm Triều Tiên sẽ có phạm vi hoạt động rộng hơn, thời gian tuần tra nhanh hơn và hỏa lực mạnh hơn loại tàu ngầm họ có hiện nay".

 Tàu ngầm tuần tra của hải quân Triều Tiên (Nguồn: RIA Novosti)

Tàu ngầm có thể được đóng tại Nhà máy phía Nam Sinpo. Đây là nơi sản xuất chính các tàu ngầm của Triều Tiên, đồng thời là trụ sở của Viện Nghiên cứu Hàng hải nước này. Viện là nơi nghiên cứu và phát triển công nghệ, tàu chiến, tàu ngầm, vũ khí và tên lửa hải quân. 

Ảnh vệ tinh cho thấy tàu ngầm mới nặng khoảng 900 đến 1.500 tấn, nhưng lại không có tên lửa gắn kèm. Kích thước và hình dạng của chiếc tàu ngầm mang nhiều nét tương đồng với mô hình tàu ngầm Nam Tư. Triều Tiên đã từng mua lại các mẫu thiết kế này trong những năm 1970.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ukraine 'nắm thóp' lỗ hổng phòng không Nga

Ukraine 'nắm thóp' lỗ hổng phòng không Nga

(PLO) - Những hệ thống phòng không Nga không được thiết kế để đối phó các cuộc tấn công của Ukraine ở phía nam, mà là để đối phó các cuộc tấn công của NATO ở phía tây.