Trung Quốc công bố máy bay chống ngầm tiên tiến mới

Theo truyền thông Trung Quốc cho biết, một vài chiếc máy bay chống ngầm Gaoxin-6 này đã được chuyển giao cho Hải quân Giải phóng nhân dân nước này hồi cuối năm ngoái, 4 năm sau khi mẫu thử nghiệm máy bay đầu tiên được công bố.

Máy bay chống ngầm Gaoxin-6 được phát triển dựa trên máy bay vận tải tầm trung Y-8 của Trung Quốc, nhưng có thể dễ dàng để phân biệt Gaoxin-6 với các biến thể khác của Y-8 do Gaoxin-6 có radar tìm kiếm trên biển khá lớn, được gắn bên dưới buồng lái, và có máy dò giống như một cái đuôi kim loại ", China Daily tường thuật.

Trung Quốc công bố máy bay chống ngầm tiên tiến mới (ảnh: Sputnik news)

Mỗi chiếc máy bay chống tàu ngầm này được điều hành bởi một phi hành đoàn gồm 10 người và "có khả năng bay 6.000 km, ở liên tục trên không khoảng hơn 8 giờ."
Theo tờ China Daily, đây là chiếc máy bay lớn đầu tiên mà Trung Quốc phát triển một cách chính xác để phục vụ chiến tranh chống tàu ngầm, làm cho Bắc Kinh trở thành nước thứ 6 sau Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Anh và Pháp mà phát triển được một loại máy bay phục vụ cho chiến tranh chống tàu ngầm (ASW)phức tạp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm