Trung Quốc điểm danh 10 vũ khí hàng đầu của đất nước

Sau đây là 10 hệ thống vũ khí được Sina "tâng bốc" là hàng đầu của Trung Quốc. 

1. Hệ thống tên lửa đường đạn xuyên lục địa cơ động DF-41 với tầm bắn 14.000 km.

2. Bom neutron (hiện trên thế giới chỉ có Mỹ, Nga và Trung Quốc có loại vũ khí này.

3. Hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển thế hệ 3 HJ-9 (Hồng Tiễn 9) có tầm bắn 1.000-5.000.

Trung Quốc điểm danh 10 vũ khí hàng đầu của đất nước ảnh 1
Pháo phản lực WS-2D.

4. Hệ thống rocket phóng loạt hạng nặng WS-2D với 4 tên lửa mang các loại đầu đạn khác nhau, cỡ 425 mm, tầm bắn 450 km, dẫn bằng hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu. WS-2D cũng có thể phóng các máy bay không người lái mini có thời gian bay dài dùng để tiêu diệt mục tiêu mặt đất (máy bay không người lái cảm tử).

5. Hệ thống rocket phóng loạt hạng nặng WS-3 mang 2 tên lửa cỡ 400 mm (tên lửa dài 7,15 m, tầm bắn 450 km) dẫn bằng hệ thống Bắc Đẩu. Sai số vòng tròn xác suất gần 50 m, tương đương với độ chính xác của các tên lửa đường đạn chiến thuật hiện đại.

6. Hệ thống tên lửa chiến thuật SY-400 với tên lửa đường đạn tầm bắn 400 km (biến thể xuất khẩu có tầm 200 km).

7. Xe chiến đấu bộ binh bánh lốp 8х8 Type 09 Báo Tuyết. Trọng lượng chiến đấu 16 tấn, kíp xe 3 người, lính đổ bộ 7 người, cộng suất động cơ 330 kW, tốc độ tối đa trên đường nhựa 100 km/h, dự trữ hành trình 800 km.

8. Xe tăng chủ lực Type 99А2 (trang bị pháo nòng trơn 125 mm, các loại đạn xuyên giáp Trung Quốc có thể xuyên giáp đồng nhất dày 1.100 mm, tức là mạnh hơn các loại đạn của tăng Leopard-2 của Đức và M1A2 của Mỹ). Công suất động cơ 1.500 mã lực, tốc độ tối đa 80 km/h. Được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và hệ thống phòng vệ laser độc đáo đẳng cấp thế giới.

9. Trực thăng tiến công WZ-10, được trang bị tên lửa mang vác đầu tiên trên thế giới có thể tiêu diệt trực thăng đối phương. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, WZ-10 nằm trong số 3 trực thăng tiên tiến nhất cùng loại.

10. Tên lửa trang bị cho trực thăng TY-90 (dài 1.862 mm, đường kính 90 mm, trọng lượng 20 kg, tầm bắn hiệu quả 6.000 m, quá tải tối đa 20 g, tốc độ 2М, sai số vòng tròn xác suất (?) 3 m. Tên lửa này có thể tiêu diệt hiệu quả các trực thăng như АН-64, Mi-28, Kа-50, Kа-52, Tiger, А129...

Theo Vietnamdefence

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ukraine 'nắm thóp' lỗ hổng phòng không Nga

Ukraine 'nắm thóp' lỗ hổng phòng không Nga

(PLO) - Những hệ thống phòng không Nga không được thiết kế để đối phó các cuộc tấn công của Ukraine ở phía nam, mà là để đối phó các cuộc tấn công của NATO ở phía tây.