Quan tham dùng công quỹ ăn chơi, in sách

Ủy ban đã quyết định bãi chức vụ chính quyền và đảng của Long Tăng Lai. Đây là cán bộ cấp tỉnh (tỉnh Tứ Xuyên) đầu tiên bị bãi chức do vi phạm tám quy định kỷ luật của trung ương.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 1-2013 đến 5-2015, Long Tăng Lai đã sử dụng công quỹ để ăn chơi. Tổng số tiền chi cho ăn uống báo vào chi phí công ty là 400.605 nhân dân tệ (hơn 1,41 tỉ đồng VN), trong đó báo khống 159.100 nhân dân tệ (562,26 triệu đồng VN). Long Tăng Lai đã nhiều lần chơi gôn ở Bắc Kinh và Thâm Quyến, sau đó chi phí tính cho công ty 34.389 nhân dân tệ (121,53 triệu đồng VN). Hồi tháng 3-2014, ông cho xuất bản 1.000 tập thơ do ông sáng tác với 17.921 nhân dân tệ (63,33 triệu đồng VN) chi phí được tính cho công ty.

BẢO NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm