Quốc hội Indonesia yêu cầu điều tra hình sự

Hôm trước đó, Quốc hội đã bỏ phiếu về vụ giải cứu Ngân hàng Century. Trong 537 nghị sĩ có 325 phiếu cho rằng vụ giải cứu có sai phạm và đề nghị điều tra hình sự, 212 phiếu đồng ý số tiền giải cứu là cần thiết để ngăn chặn hệ thống tài chính sụp đổ.

Theo các nghị sĩ phản đối, vụ giải cứu đã bộc lộ yếu tố tham nhũng, vi phạm các chính sách ngân hàng và tài chính. Các nghị sĩ yêu cầu phải có biện pháp trừng phạt những người có trách nhiệm, trong đó có Phó Tổng thống Boediono và Bộ trưởng Bộ Tài chính Sri Mulyani Indrawati.
Toàn bộ đảng Dân chủ cầm quyền đều bỏ phiếu ủng hộ vụ giải cứu. Sáu đảng khác, trong đó có hai đảng Golkar và Công lý thịnh vượng trong liên minh cầm quyền của Tổng thống Bambang Yudhoyono bỏ phiếu yêu cầu điều tra hình sự. Người phát ngôn tổng thống cho biết tổng thống không có ý định giải tán liên minh cầm quyền vì bất đồng quanh vụ giải cứu.

Xung đột giữa cảnh sát và những người biểu tình phản đối vụ giải cứu đã làm chín người biểu tình bị thương.

THIÊN ÂN (Theo Antara, The Jakarta Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm