Quốc hội Mỹ chính thức công nhận Tổng thống Trump

Hạ viện Mỹ ngày 6-1 hoàn thành bước kiểm phiếu cuối cùng, xác nhận kết quả bầu cử tổng thống ngày 8-11-2016.

“Theo kết quả kiểm phiếu đại cử tri đoàn, ông Donald J. Trump sẽ là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ” - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan đăng trên Twitter.

Phát biểu trước các nghị sĩ, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: “Ông Donald Trump đã giành 304 phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống Mỹ trong khi đối thủ Hillary Clinton của đảng Dân chủ nhận 227 phiếu”.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông Trump chính thức đắc cử Tổng thống thứ 45 của Mỹ, bên cạnh là Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Ảnh: USA TODAY

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông Trump chính thức đắc cử tổng thống thứ 45 của Mỹ, bên cạnh là Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Ảnh: USA TODAY

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 8-11-2016, bà Clinton thắng cách biệt ông Trump gần ba triệu phiếu phổ thông, tuy nhiên lại thua về số phiếu đại cử tri. Để trở thành tổng thống Mỹ, ứng viên phải đạt tối thiểu 270 phiếu đại cử tri.

Theo Phó Tổng thống Biden, kết quả kiểm phiếu chính thức này đồng nghĩa với việc bộ đôi Donald Trump và Mike Pence sẽ hợp pháp tuyên nhậm chức tổng thống và phó tổng thống Mỹ vào ngày 20-1 tới đây. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm