Quy định chặt việc phong tướng

Sáng 9-9, thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy ban Quốc phòng - An ninh (QPAN) đề nghị cân nhắc việc quy định quân hàm cấp tướng cho chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc tổng công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Quy định chặt việc phong tướng ảnh 1

adsf

Theo Ủy ban QPAN, việc tổ chức quân đội làm kinh tế là phù hợp với chức năng là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất”. Tuy nhiên, việc lao động sản xuất là nhiệm vụ của toàn quân, còn việc tổ chức sĩ quan, thực hiện quản lý các đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Sĩ quan hiện hành. “Các doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý với tư cách là đại diện chủ sở hữu vốn, tài sản tại doanh nghiệp không tham gia các hoạt động quân sự, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cho quân đội thì chỉ nên bố trí diện quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp” - Chủ nhiệm Ủy ban QPAN Nguyễn Kim Khoa nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm