Quy trình luận tội tổng thống Brazil đầy kịch tính

Theo thăm dò, khoảng 50 nghị sĩ trong tổng số 81 nghị sĩ Thượng viện đã bày tỏ ý định ủng hộ bãi nhiệm tổng thống.

Trước đó, Hạ viện đã bỏ phiếu nhất trí xúc tiến quy trình luận tội tổng thống với 367 nghị sĩ đồng ý và 137 nghị sĩ phản đối. Thế nhưng hôm 9-5, Chủ tịch Hạ viện tạm quyền Waldir Maranhao không phê chuẩn. Ông phát biểu kết quả bỏ phiếu của Hạ viện có dấu hiệu bất thường, chẳng khác gì bản án xử sớm đối với tổng thống và làm phương hại đến quyền bào chữa của tổng thống. Ông tuyên bố: “Vì lý do đó, tôi hủy bỏ phiên họp các ngày 15, 16, 17-4 để triệu tập một phiên họp mới về vấn đề này”.

Vài giờ sau, Chủ tịch Thượng viện Renan Calheiros tuyên bố Thượng viện vẫn tiếp tục bỏ phiếu luận tội tổng thống vì quyết định của Chủ tịch Hạ viện Waldir Maranhao không thể hơn quyết định tập thể. Lập tức các nghị sĩ cánh tả trong Thượng viện đã chỉ trích chủ tịch Thượng viện. Đến sáng sớm 10-5, Chủ tịch Hạ viện Waldir Maranhao thông báo thu hồi quyết định trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm