Rơi trực thăng ở Libya: Đạn nổ, 4 lính đánh thuê Nga chết

Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin bốn lính đánh thuê thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner Group của Nga thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng quân sự hôm 23-9 tại Libya.

Liên Hợp Quốc từng xác nhận 1.200 lính đánh thuê Nga có mặt ở Libya. Ảnh: ANADOLU

Theo Anadolu, tai nạn xảy ra gần căn cứ Al-Jufra, quận Jufra của Libya. Trực thăng lao xuống đất khiến đạn dược trên khoang phát nổ, bốn lính đánh thuê Nga thiệt mạng.

“Một trực thăng chở lính đánh thuê Nga và đạn dược rơi xuống thị trấn Sukna, TP Al-Jufra” –  Chuẩn tướng Abd al-Hadi Dara, người phát ngôn chiến dịch tác chiến chung Sirte-Al-Jufra của chính phủ Tripoli cho hay.

“Lúc xảy ra tai nạn trực thăng đang hướng tới một trong những mỏ dầu do các lính đánh thuê sử dụng là phòng tác chiến” – Anadolu viết.

Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Nguyên soái Khalifa Haftar chỉ huy sử dụng lính đánh thuê từ một số quốc gia trong các hoạt động quân sự của ông, đáng chú ý là lính đánh thuê thuộc Wagner Group. Những lính đánh thuê này kiểm soát các mỏ dầu, cài cắm mìn xung quanh thủ đô Tripoli.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm