Sập mỏ thạch cao, chủ mỏ tự sát?

Lực lượng cứu hộ đã mở lối cứu sinh, chuẩn bị đưa thực phẩm, phương tiện thông tin liên lạc và đèn cho các thợ mỏ mắc kẹt dưới giếng. Lực lượng cứu hộ gồm hơn 700 người.

2 giờ 30 sáng 27-12, Chủ tịch HĐQT Công ty Hữu hạn Thương mại Ngọc Vinh Mã Tùng Ba được phát hiện đã chết đuối. Bước đầu công an nhận định nạn nhân xuống giếng phối hợp cứu nạn. Tân Hoa xã gọi đây là “tử vong ngoài ý muốn”. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho rằng nạn nhân đã tự sát.

Báo Thanh Niên Bắc Kinh đưa tin trong hai mỏ thạch cao bị sập ở thôn Vạn Trang, mỏ thạch cao bỏ hoang bị sập đầu tiên là mỏ Vạn Táo. Năm 2011, chính quyền trấn Bảo Thái đã đưa địa điểm này vào danh sách trọng điểm đề phòng tai nạn địa chất. Thời Báo Kinh Hoa đưa tin ngày 22-10, địa phương huyện Bình Ấp đã thông báo yêu cầu các công ty khai thác mỏ dừng sản xuất để chỉnh đốn. Không rõ vì sao Công ty Ngọc Vinh còn cho người lén khai thác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm