Sau gần 50 năm, từ UAE đã có thể gọi điện thoại sang Israel

Đây là bước đi thực tế đầu tiên từ sau khi hai nước thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ tuần trước.

Gọi điện thoại trực tiếp từ UAE sang Israel vốn bị phong tỏa ngay từ khi nhóm bảy vương quốc Ả Rập này thành lập - năm 1971. Từ sau khi hai bên thông báo bình thường hóa quan hệ, các nhà báo hãng tin AP ở cả UAE và Israel ngày nào cũng thử gọi cho đồng nghiệp bên kia nhưng không thành. Đến 1 giờ 15 chiều 16-8, các nhà báo AP ở Jerusalem và ở Dubai đã kết nối được với nhau cả bằng điện thoại cố định lẫn điện thoại di động.

Một tiếng sau, phía UAE xác nhận Ngoại trưởng Abdullah bin Zayed Al Nahyan có gọi cho người đồng cấp Israel Gabi Ashkenazi. Phía Israel cũng xác nhận UAE đã dỡ bỏ phong tỏa sóng điện thoại và hai ngoại trưởng có điện đàm với nhau.

Cũng trong ngày 16-8, một số cơ quan truyền thông Israel vốn trước đó bị phong tỏa truy cập ở UAE cũng đã được thông trở lại, như Times of Israel, Jerusalem Post, YNet.

Theo ABC News, dự kiến trong vài tuần tới, UAE và Israel sẽ có thêm nhiều động thái hợp tác về nhiều lĩnh vực nữa như du lịch, hàng không và có thể mở đại sứ quán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm